Quảng Ninh tiêu hủy 15.000 con gà giống không rõ xuất xứ

Quảng Ninh tiêu hủy 15.000 con gà giống không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đội Quản lý thị trường số 4, thành phố Móng Cái phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành tiêu hủy 15.000 con gà giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Quảng Ninh tiêu hủy 15.000 con gà giống không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh 1Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy gà giống nhập lậu. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 11/8, Đội Quản lý thị trường số 4, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiến hành tiêu hủy 15.000 con gà giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 10/8, tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 34C-046.04 do Nguyễn Văn Dũng (sinh 1972, trú tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đang vận chuyển 15.000 con gà giống.

Qua kiểm tra chủ hàng không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số gà trên.

Lái xe Nguyễn Văn Dũng khai nhận đã thu mua số gà trên của một số đối tượng trên địa bàn thành phố để chở vào các tỉnh miền trong tiêu thụ. Số gà giống trên chưa qua kiểm dịch. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Dũng số tiền 30 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục