Quảng Ninh: Tỉnh đầu tiên có 4 thành phố trực thuộc

Với việc thị xã Cẩm Phả trở thành thành phố, đến nay, tỉnh Quảng Ninh là tỉnh duy nhất trong cả nước có 4 thành phố trực thuộc.
Thị xã Cẩm Phả đã chính thức trở thành thành phố theo Nghị quyết số 04/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 21/2.

Như vậy đến nay, Quảng Ninh là tỉnh duy nhất trong cả nước có 4 thành phố trực thuộc gồm: Tp Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí và Cẩm Phả.

Thành phố Cẩm Phả được thành lập dựa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cẩm Phả trước đó.

Theo đó, thành phố Cẩm Phả có diện tích tự nhiên trên 48.600 ha và trên 195.000 nhân khẩu, 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường: Quang Hanh, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tây, Cẩm Đông, Cẩm Sơn, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh, Cửa Ông, Mông Dương và 3 xã: Dương Huy, Cộng Hòa, Cẩm Hải.

Địa giới hành chính của thành phố Cẩm Phả phía Đông giáp huyện Vân Đồn; Tây giáp huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long; Nam giáp thành phố Hạ Long và huyện Vân Đồn; Bắc giáp huyện Ba Chẽ và huyện Tiên Yên./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục