Quảng Trị: Đưa 10 thuyền viên của tàu bị chìm vào bờ an toàn

Tàu An Phú Khang 079 vận chuyển phân đạm, trên tàu có 10 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Biên làm thuyền trưởng bị sự cố nước tràn vào máy nên trôi dạt trên biển.
Quảng Trị: Đưa 10 thuyền viên của tàu bị chìm vào bờ an toàn ảnh 1(Ảnh minh họa. Xuân Nguyên/TTXVN)

Trưa 13/10, trong điều kiện thời tiết biển động, gió to, sóng lớn cấp 9-10, Hải đội 202-Vùng Cảnh sát biển 2 đã nỗ lực đưa 10 thuyền viên của tàu An Phú Khang 079 vào cảng Cửa Việt (Quảng Trị) an toàn.

Trước đó, 2 giờ ngày 11/10, tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ 600m theo hướng Đông Nam, tàu An Phú Khang 079 vận chuyển phân đạm, trên tàu có 10 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Biên làm thuyền trưởng bị sự cố nước tràn vào máy nên trôi dạt trên biển. Phần đuôi tàu bị chìm đến cabin tầng hai.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã nhanh chóng liên lạc với tàu cá QNG 92670 TS đề nghị tiếp cận tàu bị nạn, kịp thời đưa 10 thuyền viên của tàu An Phú Khang 079 sang tàu cá và đưa vào đảo Cồn Cỏ an toàn.

Thiếu tá Trương Bá Long, Hải đội trưởng Hải đội 202, thay mặt cán bộ chiến sỹ cảnh sát biển và bộ đội biên phòng thăm hỏi, động viên các thuyền viên vượt qua khó khăn, ổn định sức khỏe... Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng tặng quà động viên tinh thần các thuyền viên.

Do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn nên tàu cảnh sát biển đang di chuyển đến gần vị trí tàu An Phú Khang 079 bị chìm nhưng chưa thể tiếp cận được để triển khai trục vớt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục