Quảng Trị: Hai công an bị 20 kẻ đánh trọng thương

Trong lúc giải tán hơn 20 đối tượng quá khích có hung khí, hai chiến sỹ công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã bị đánh trọng thương.
Ngày 28/11, Trung tá Hoàng Văn Trung, Phó Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết: Lực lượng của đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc hai chiến sỹ công an huyện bị một nhóm đối tượng quá khích dùng hung khí đánh hội đồng và yêu cầu các đối tượng liên quan đến cơ quan chức năng trình diện khai báo.

Theo Công an huyện Hướng Hóa, lúc 21 giờ đêm 27/11, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm đối tượng khoảng hơn 20 người mang theo hung khí (dao, rựa, tuýp sắt, dây xích) đang kéo nhau đi trên đường đoạn qua xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, trung tá Trần Quang Bình và trung sĩ Hồ Văn Sỹ thuộc Đội xây dựng phong trào và quản lý công an xã, Công an huyện Hướng Hóa lập tức có mặt để nắm tình hình và xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, các chiến sỹ công an đã khuyên giải nhóm đối tượng quá khích khẩn trương giải tán nhưng không ai chấp hành. Trung tá Bình và trung sĩ Sỹ còn bị các đối tượng trên vây lại, dùng hung khí đánh hội đồng.

Cho đến khi lực lượng chức năng đến hỗ trợ và người dân địa phương có mặt, các đối tượng mới bỏ chạy. Sau đó, trung tá Bình và trung sĩ Sỹ đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa với rất nhiều vết thương khá nghiêm trọng ở đầu, ngực, tay./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục