Quảng Trị: Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng chế biến chất đốt tư nhân

Vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 22/7, hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng chế biến chất đốt của gia đình anh Võ Sỹ Duy ở khóm 8, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 22/7, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng chế biến chất đốt của gia đình anh Võ Sỹ Duy, ở khóm 8, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động bốn xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do vụ cháy lớn, địa hình phức tạp nên đến 6 giờ cùng ngày đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ cơ sở chế biến chất đốt bằng vỏ trấu cùng với xưởng cưa, máy móc, gỗ lạt... đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Cơ sở nói trên vừa là nhà ở vừa là xưởng sản xuất, kinh doanh chất đốt của gia đình anh Duy. ​Ngọn lửa cũng làm toàn bộ khu nhà bếp, chế biến bánh ướt của vợ chồng anh Phan Văn Ngọc, chị Hoàng Thị Huế ở bên cạnh bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo Công an huyện Vĩnh Linh, qua khám nghiệm hiện trường vụ cháy, kết quả ban đầu cho thấy nguyên nhân gây cháy là do chập điện ở cầu dao tổng cơ sở chế biến chất đốt của gia đình anh Duy. Theo hàng xóm của anh Duy, đây là lần thứ ba cơ sở này xảy ra hỏa hoạn do bị chập điện.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục