Quên Man United đi, Man City mới hay nhất Premier League

Thắng 6-0 trước đối thủ khó chịu Watford, Manchester City khẳng định vị thế số một tại Premier League vào lúc này.
Quên Man United đi, Man City mới hay nhất Premier League ảnh 1Sergio Agüero ăn mừng sau bàn thắng ghi được trong trận gặp Watford. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Thắng 6-0 trước đối thủ khó chịu Watford, Manchester City khẳng định vị thế số một tại Premier League vào lúc này.

Pep đàn áp đối thủ yếu quá tốt

Trước trận đã có không ít ý kiến cho rằng Watford có thể làm khó Man City. Huấn luyện viên trưởng Watford Marco Silva đã đề ra một hệ thống chiến thật về cơ bản được tổ chức rất tốt, và điều này được cho là có thể làm khó Man City của Pep. Nhưng sự thật thì không như vậy.

Đội chủ sân Eithad chỉ mất có 27 phút để tìm ra chiếc chìa khóa vào khung thành của Watford và từ đó không dừng lại. Sergio Aguero có một hat-trick khi hết trận, Gabriel Jesus có 1 bàn, những người còn lại ghi tên mình lên bảng tỉ số là Nicolas Otamendi và Raheem Sterling.

Manchester City đã sử dụng hai sơ đồ luân phiên trong trận đấu này là 4-4-2 kim cương và 3-5-2. Đây chính là bí quyết đưa đội bóng của Pep trở thành tập thể đáng xem nhất tại Premier League vào lúc này.

Trên lý thuyết Man City sẽ chơi với bộ tứ hậu vệ là Mendy-Otamendi-John Stones-Kyle Walker, cùng một tiền vệ phòng ngự là Fernandinho, ba tiền vệ tấn công là Sterling-David Silva-Kevin De Bruyne cùng hai tiền đạo là Sergio Aguero và Gabriel Jesus. Nhưng trong thực tế, hai hậu vệ biên Mendy và Walker sẽ được đẩy lên cao chơi ở hàng tiền vệ, còn Fernandinho sẽ lùi xuống như một trung vệ thứ ba. Lúc ấy, Man City sẽ chơi với sơ đồ 3-5-2 với hàng tiền vệ chỉ toàn cầu thủ có thiên hướng tấn công là Mendy-Sterling-Silva-De Bruyne-Walker.

Nhờ sự cơ động (về mặt bố trị nhân sự) này mà Man City dễ dàng đàn áp được đối thủ. Những bàn thắng của Man City đều thể hiện được sự đa dạng trong bài vở tấn công cũng như cách tiếp cận khung thành của họ. Bàn đầu tiên là từ tình huống cố định (Aguero đánh đầu), bàn thứ hai là miếng đánh biên (Aguero ghi bàn từ đường căng ngang của Silva), bàn thứ ba là đánh vỗ mặt trung lộ (Aguero chọc khe cho Gabriel Jesus ghi bàn)...


[Manchester City lại chiến thắng "hủy diệt", chiếm ngôi đầu của M.U]

Sự đa dạng trong cách tấn công luôn là điểm mạnh của bất kỳ câu lạc bộ nào dưới quyền chỉ đạo của Pep. Bắt đầu với 4-3-3 tại Barcelona, Pep đã lần lượt chuyển qua 3-4-3, 4-1-4-1, 3-6-1 tại Bayern Munich.

Ở cách ứng biến nào, đội bóng của Pep vẫn đạt được hiệu quả tối đa về số bàn thắng ghi được vào lưới những đội bóng nhỏ. Đêm qua, với 4-4-2 kim cương và 3-5-2 (những sơ đồ 2 tiền đạo đầu tiên được Pep sử dụng trong suốt sự nghiệp), Man City của ông đã nghiền nát đối thủ.

Cẩn thận vết xe đổ

Nhưng Pep phải cẩn thận nếu không muốn dẫm vào vết xe đổ của chính mình trong mùa giải trước. Năm ngoái, Man City đã thắng một mạch 6 trận đầu mùa, nạn nhân trong số này có cả Manchester United nhưng kể từ trận thua 0-2 trước Tottenham ở vòng 7, đội bóng của Pep bắt đầu chuỗi thời gian tệ hại với ba trận liền không thắng. Họ rời khỏi ngôi đầu ở vòng 11 và không lần nào quay lại cho đến hết mùa giải.

Những kết quả tốt đầu mùa này vì thế không báo hiệu chặng đường dễ dàng sắp tới cho thầy trò Pep Guardiola. Vòng 7, Man City sẽ gặp Chelsea của Antonio Conte, đây mới thực sự là liều thuốc thử mạnh nhất cho tham vọng của đội chủ sân Etihad trong mùa giải này. Vòng 11, Man City gặp Arsenal. Tháng 12, thời điểm mà Man City bắt đầu sa lầy trong mùa giải trước, đội bóng của Pep sẽ gặp hai đối thủ khó khăn thật sự là Manchester United (vòng 16) và Tottenham (vòng 18).

Nhưng đó dù sao vẫn là câu chuyện của... vòng 7. Ở thời điểm hiện tại, Man City chứ không phải Manchester United mới là câu lạc bộ đáng xem nhất Premier League, và chiến thắng thì luôn xứng đáng được tôn vinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục