Quốc đảo Solomon đã chọn được thủ tướng mới

Chính trị gia kỳ cựu Danny Philip đã được bầu làm Thủ tướng thứ 14 của quốc đảo Solomon trong cuộc bầu chọn của Quốc hội nước này.
Chính trị gia kỳ cựu Danny Philip ngày 25/8 đã được bầu làm Thủ tướng thứ 14 của quốc đảo Solomon trong cuộc bầu chọn của Quốc hội.

Cuộc bầu chọn diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, các lực lượng an ninh tuần tra trên khắp các đường phố ở thủ đô Honiara nhằm ngăn chặn tái diễn tình trạng bạo lực đã xảy ra tại cuộc bầu chọn thủ tướng năm 2006.

Trong hai tuần qua, Quốc hội Solomon gồm 50 nghị sỹ đã thảo luận căng thẳng để quyết định người sẽ đứng ra thành lập một chính phủ liên minh. Sau cuộc bỏ phiếu kín, ông Philip, người đứng đầu Đảng Dân chủ Cải cách, đã giành được 26 phiếu ủng hộ, đánh bại đối thủ Steve Abana được 23 phiếu ủng hộ và một phiếu không hợp lệ.

Tân Thủ tướng Philip, 57 tuổi, dự kiến sẽ công bố danh sách nội các trong vài ngày tới. Ông nhấn mạnh "chính phủ mới quyết tâm đi tới một mục đích chung vì hòa bình và thịnh vượng, đẩy lùi tình trạng bạo lực vốn hủy hoại đất nước."

Trong cuộc bầu chọn năm 2006, cử tri phản đối quốc hội bầu ông Snyder Rini làm thủ tướng đã nổi loạn đốt phá khu người Hoa ở thủ đô Honiara, gây thiệt hại hàng triệu USD và khiến hàng nghìn người Hoa tại Solomon phải rời khỏi quốc đảo này. Ông Rini đã phải từ chức tám ngày sau khi được bầu.

Ông Manasseh Sogavare được bầu lên thay sau đó lãnh đạo đất nước trong 19 tháng, trước khi bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm và ông Derek Sikua được chỉ định thay thế. Trong 32 năm kể từ khi độc lập, Solomon đã thay thủ tướng 14 lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục