Quốc hội Afghanistan cách chức 3 bộ trưởng vì làm việc yếu kém

Quốc hội Afghanistan đã cách chức 3 bộ trưởng, trong đó có Ngoại trưởng Rabbani, vì làm việc yếu kém và không sử dụng đúng thời hạn toàn bộ ngân quỹ đã được phân bổ.
Quốc hội Afghanistan cách chức 3 bộ trưởng vì làm việc yếu kém ảnh 1Ngoại trưởng Afghanistan Ralahuddin Rabbani bị cách chức. (Nguồn: khaama.com)

Reuters đưa tin, ngày 12/11, Quốc hội Afghanistan đã cách chức 3 bộ trưởng, trong đó có Ngoại trưởng Ralahuddin Rabbani, vì làm việc yếu kém và không sử dụng đúng thời hạn toàn bộ ngân quỹ đã được phân bổ.

Quyết định này giáng đòn mạnh xuống Chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani.

Chủ tịch Quốc hội Abdul Rauf Ibrahimi cho biết: "Ngoại trưởng đáng kính Salahuddin Rabbani bị bỏ phiếu chống và chúng tôi đề nghị Tổng thống giới thiệu một ứng cử viên khác (cho chức vụ Ngoại trưởng) và các ứng cử viên cho 2 bộ khác."

Các nghị sỹ cũng bỏ phiếu chống đối với lãnh đạo của các bộ Công trình công cộng và Dịch vụ xã hội./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục