Quốc hội Bulgaria chấp thuận cho chính phủ từ chức

Với 180 phiếu thuận, Quốc hội Bulgaria đã chấp thuận đơn từ chức của chính phủ mà Thủ tướng Plamen Oresharski đệ trình trước đó.
Quốc hội Bulgaria chấp thuận cho chính phủ từ chức ảnh 1Quốc hội Bulgaria đã chấp thuận đơn từ chức Chính phủ của Thủ tướng Plamen Oresharski. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, với 180 phiếu thuận, Quốc hội Bulgaria đã chấp thuận đơn từ chức của chính phủ mà Thủ tướng Plamen Oresharski đệ trình trước đó. Tuy nhiên, nội các hiện nay sẽ tiếp tục hoạt động cho tới khi một chính phủ tạm quyền thay thế.

Thủ tướng Oresharski đã đệ đơn từ chức lên Quốc hội nước này ngày 23/7, sau khi đảng Xã hội cầm quyền đạt kết quả yếu kém trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hồi tháng Năm vừa qua, sự kiện từng làm sâu sắc thêm khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng của Bulgaria. Kết quả này cũng khiến đối tác nhỏ trong liên minh với đảng Xã hội rút lại sự ủng hộ.

Kể từ khi lên nắm quyền tháng 5/2013 tới nay, Chính phủ do Thủ tướng Plamen Oresharski đứng đầu liên tục đối mặt với sức ép phải từ chức và đã trải qua 5 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Theo một thỏa thuận đạt được cuối tháng Sáu, Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev sẽ giải tán Quốc hội vào ngày 6/8 và chỉ định một chính phủ lâm thời.

Các lực lượng chính trị chủ chốt ở Bulgaria cũng đã nhất trí tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn, được cho là động thái có thể làm giảm những căng thẳng chính trị tại quốc gia thành viên nghèo nhất của Liên minh châu Âu (EU) này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục