Quốc hội Campuchia họp phiên toàn thể sau 3 tháng tạm ngừng

Quốc hội Campuchia khóa 5 đã họp phiên toàn thể lần thứ 4 sau 3 tháng tạm ngừng. Tới dự có khoảng 110 nghị sỹ, bao gồm cả Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy.
Quốc hội Campuchia họp phiên toàn thể sau 3 tháng tạm ngừng ảnh 1Thủ tướng Campuchia, Hun Sen. (Nguồn: telegraph)

Ngày 7/4, Quốc hội Campuchia khóa 5 đã họp phiên toàn thể lần thứ 4 sau 3 tháng tạm ngừng. Tới dự có khoảng 110 nghị sỹ, bao gồm cả Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy.

Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin đã đọc một bức thư của Quốc vương Norodom Sihamoni viết rằng: "Tôi hy vọng rằng Quốc hội, cơ quan đại diện cho người dân Campuchia, sẽ tiếp tục giải quyết những thử thách để đảm bảo một xã hội hòa bình, ổn định chính trị, an ninh, trật tự và phát triển bền vững."

Trong thời gian nghỉ giải lao, các nghị sỹ đã tới gặp các cử tri để lắng nghe những vấn đề của họ.

Quốc hội Campuchia có 123 nghị sỹ, trong đó 68 nghị sỹ thuộc đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và 55 nghị sỹ thuộc đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục