Quốc hội Campuchia tiến hành kỳ họp toàn thể sau 3 tháng nghỉ

Quốc hội Campuchia sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc sửa đổi một thỏa thuận thương mại giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Hàn Quốc.
Quốc hội Campuchia tiến hành kỳ họp toàn thể sau 3 tháng nghỉ ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Campuchia. (Nguồn: phnompenhpost.com)

Ngày 7/4, Quốc hội Campuchia đã tiến hành kỳ họp toàn thể khóa V sau 3 tháng nghỉ.

Tham dự cuộc họp có 99 nghị sỹ, trong đó có Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen.

Quốc vương Norodom Sihamoni đã gửi một thông điệp Hoàng gia tới khai mạc kỳ họp, trong đó ông bày tỏ tin tưởng rằng Quốc hội - cơ quan đại diện cho nhân dân Campuchia - sẽ tiếp tục giải quyết các thách thức nhằm đảm bảo một xã hội vững chắc, hòa bình, ổn định chính trị, an ninh, trật tự và phát triển bền vững.

Theo chương trình nghị sự, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc sửa đổi một thỏa thuận thương mại giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Hàn Quốc.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ chính thức công nhận ông Chea Vandeth là nghị sỹtỉnh Takeo, thay thế Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Nội các Sok An vừa qua đời tháng trước.

Quốc hội gồm 123 nghị sỹ trong đó 68 người thuộc đảng Nhân dân Campuchia (PPP, cầm quyền) và 55 nghị sỹ thuộc đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP, đối lập)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục