Quốc hội Canada ngừng dịch vụ email do lo ngại tin tặc tấn công

Trong ngày 25/6, Hạ viện Canada đã phải tạm ngừng hệ thống email và các mạng máy tính vì lo ngại tin tặc có thể xâm nhập vào các tài khoản của Quốc hội.
Quốc hội Canada ngừng dịch vụ email do lo ngại tin tặc tấn công ảnh 1(Nguồn: Getty)

Trong ngày 25/6 vừa qua, Hạ viện Canada đã phải tạm ngừng hệ thống email và các mạng máy tính vì lo ngại tin tặc có thể xâm nhập vào các tài khoản của Quốc hội.

Người phát ngôn Hạ viện Heather Bradley cho biết mọi tài khoản email “đều ngừng hoạt động tạm thời như một phần của các biện pháp phòng ngừa” sau khi xảy ra các vụ tấn công mạng tại Anh trước đó hai ngày. Thời gian gián đoạn hoạt động từ 4 giờ đến 12 giờ đối với mọi dịch vụ truy cập email, ổ đĩa mạng và dịch vụ mạng.

Đầu tháng này, Giám đốc Cơ quan an ninh truyền thông Canada Greta Bossenmaier cũng đã cảnh báo nguy cơ gia tăng tấn công mạng nhằm vào các tiến trình dân chủ trên toàn thế giới.


[Mỹ đổ lỗi cho tin tặc Nga gây ra cuộc khủng hoảng tại Trung Đông]

Theo ông Bossenmaier, các vụ tấn công này có mục tiêu rất rộng, từ các chính đảng, chính trị gia đến các cá nhân, phương tiện truyền thông và phương tiện xã hội nhằm thao túng và gây ảnh hưởng đến các tiến trình dân chủ. Canada chưa được "miễn nhiễm" trước các mối đe dọa này, nhất là trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục