Quốc hội Colombia bắt đầu xem xét thông qua Luật Ân xá

Ngày 19/12, Quốc hội Colombia đã bắt đầu xem xét để thông qua dự thảo Luật Ân xá, điều kiện cũng như đảm bảo pháp lý cần thiết để các tay súng của FARC có thể giải giáp vũ khí.
Quốc hội Colombia bắt đầu xem xét thông qua Luật Ân xá ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (trái, trước) và Thủ lĩnh tối cao FARC Rodrigo Londono Echeverri sau lễ ký Thỏa thuận hòa bình sửa đổi ở Bogota ngày 24/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 19/12, Quốc hội Colombia đã bắt đầu xem xét để thông qua dự thảo Luật Ân xá, điều kiện cũng như đảm bảo pháp lý cần thiết để các tay súng của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) có thể giải giáp vũ khí theo như thỏa thuận hòa bình đã được ký kết.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, 6 đại diện của chính đảng Tiếng nói Hòa bình mới thành lập, nhằm hỗ trợ cũng như thúc đẩy việc FARC giao nộp vũ khí, sẽ tham dự các phiên họp của lưỡng viện Quốc hội về vấn đề này.

Những người này sẽ có quyền phát biểu tại các buổi thảo luận nhưng sẽ không có quyền tham gia bỏ phiếu.

Cùng ngày, Tổng thống Colombia Juan Manuen Santos​ khẳng định tầm quan trọng đẩy nhanh việc thông qua Luật Ân xá.

Trong khi đó, các nghị sỹ phe đối lập Trung tâm Dân chủ của cựu Tổng thống Alvaro Uribe, người cầm đầu việc phản đối thỏa thuận hòa bình, đã không tham dự phiên họp.

Ông Uribe, người hiện là thượng nghị sỹ, cho rằng thỏa thuận hòa bình mặc dù đã được sửa đổi nhưng những thủ lĩnh của FARC không thể được phép tham gia bầu cử và những người phạm tội nghiêm trọng cần bị bắt giam.

Dự thảo Luật Ân xã cho phép các thành viên của FARC được hưởng khoan hồng trừ những người từng phạm tội ác chiến tranh như luật pháp quốc tế quy định.

Với văn bản này, khoảng 6.000 tay súng của nhóm vũ trang lớn nhất Colombia sẽ được thả ngay sau khi giã từ vũ khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục