Quốc hội Đức mở rộng sứ mệnh của binh sỹ ở ngoài khơi Libya

Quốc hội Đức thông qua dự luật mở rộng sứ mệnh của quân đội Đức ở vùng biển ngoài khơi Libya nhằm ngăn hoạt động buôn lậu vũ khí cho nhóm IS.
Quốc hội Đức mở rộng sứ mệnh của binh sỹ ở ngoài khơi Libya ảnh 1Binh sỹ Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quốc hội Đức ngày 7/7 đã thông qua dự luật mở rộng sứ mệnh của quân đội Đức ở vùng biển ngoài khơi Libya.

Theo đó, Quân đội liên bang Đức sẽ không chỉ tiếp tục tham gia sứ mệnh “Sophia” của Liên minh châu Âu (EU) nhằm ứng cứu người tị nạn và chống nạn buôn người tại khu vực ngoài khơi Libya, mà còn đảm nhận thêm sứ mệnh ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí qua tuyến đường biển này nhằm cắt đứt nguồn cung vũ khí cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoài ra, binh sỹ Đức cũng sẽ thực hiện giám sát biển và huấn luyện cho lực lượng bảo vệ bờ biển Libya.

Đức giới hạn tối đa 950 binh sỹ tham gia sứ mệnh “Sophia”, trên thực tế mới chỉ có khoảng 400 binh sỹ cùng hai tàu của hải quân Đức đang được triển khai trong sứ mệnh này.

Theo các thông tin tình báo, các phần tử IS ở thành phố cảng Sirte của Libya nhận vũ khí cùng đạn dược thông qua đường biển. Vì vậy, với việc ra quyết định giám sát các tàu tình nghi, EU mong muốn có thể ngăn chặn việc mở rộng hoạt động của tổ chức khủng bố IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục