Quốc hội Hàn Quốc chất vấn thủ tướng được đề cử

Ngày 20/2, thủ tướng được đề cử của Hàn Quốc Chung Hong-won bắt đầu tham gia phiên điều trần, kiểm tra tư cách, năng lực trước quốc hội.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 20/2, thủ tướng được đề cử của Hàn Quốc Chung Hong-won bắt đầu tham gia phiên điều trần, kiểm tra tư cách và năng lực trước quốc hội nước này.

Ông Chung Hong-won là người đầu tiên và cũng là thành viên duy nhất của chính quyền mới đăng đàn trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Park Geun-hye dự kiến diễn ra vào ngày 25/2 tới.

Luật sư Chung Hong-won, 69 tuổi, từng làm Công tố viên, Chủ tịch Cơ quan Cơ cấu pháp luật Hàn Quốc và cũng là Ủy viên thường trực Ủy ban Quản lý bầu cử Trung ương.

Với 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Kiểm sát, luật sư Chung Hong-won được coi là người có lập trường vững chắc, phân định công - tư rõ ràng và nhân phẩm tốt, nên được nhiều người trong giới luật gia tôn trọng và tín nhiệm.

Ông Chung Hong-won cũng là người đầu tiên tham gia phong trào ký tên ủng hộ phương thức bầu cử dựa vào các cam kết, chính sách vì đất nước và có công trong tiến trình xây dựng một nền hành chính sáng tạo, cải cách chế độ bầu cử (áp dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử).

Dự kiến, trong thời gian ba ngày (từ ngày 20-22/2), ông Chung Hong-won sẽ phải đối mặt với hàng loạt các câu hỏi chất vấn liên quan đến những cáo buộc về đạo đức lối sống và cả những lời đồn đoán liên quan đến tài sản và trốn thuế.

Nếu ông Chung Hong-won vượt qua được giai đoạn khó khăn này, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn vị trí thủ tướng mới trong ngày 26/2 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục