Quốc hội Hàn Quốc lên án tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua 1 nghị quyết lên án những tuyên bố chủ quyền ủa Nhật Bản đối với quần đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima.
Quốc hội Hàn Quốc lên án tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản ảnh 1Cuộc tập trận của Hàn Quốc trên quần đảo tranh chấp Dokdo tháng 10/2013. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 14/4, với 181 phiếu thuận trong tổng số 182 nghị sỹ tham dự, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua 1 nghị quyết lên án những tuyên bố chủ quyền gần đây của Nhật Bản đối với quần đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima.

Hồi tuần trước, một ủy ban đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc đã soạn thảo và thông qua bản nghị quyết trên nhằm phản bác lại những động thái diễn giải lịch sử ở khu vực Đông Bắc Á theo một cách khác. 

Bản nghị quyết viết Quốc hội Hàn Quốc “cực lực lên án những động thái khiêu khích của Nhật Bản đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Hàn Quốc và bóp méo lịch sử.”

Nghị quyết trên được thông qua trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Tokyo đang trở nên xấu đi do những tranh cãi quan đến lịch sử và lãnh thổ xuất phát từ việc Nhật Bản cai trị Bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1954. 

Đầu tháng này, Nhật Bản đã thông qua thêm nhiều sách giáo khoa cho học sinh có nội dung tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục