Quốc hội Iran kiến nghị tăng ngân sách quân sự để đối phó với Mỹ

Quốc hội Iran đã bỏ phiếu nhằm tăng khẩn cấp ngân sách cho chương trình tên lửa của nước này cũng như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran để đối phó với "sự phiêu lưu" của Washington tại khu vực.
Quốc hội Iran kiến nghị tăng ngân sách quân sự để đối phó với Mỹ ảnh 1Iran phóng thử tên lửa trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 18/7, Quốc hội Iran đã bỏ phiếu nhằm tăng khẩn cấp ngân sách cho chương trình tên lửa của nước này cũng như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran để đối phó với "sự phiêu lưu" của Washington tại khu vực.

Hãng tin trực tuyến Mizan Online cho biết, đa số các nghị sỹ Iran đã thông qua kiến nghị nhằm dành ưu tiên cho dự luật "đối đầu với các hành động khủng bố và phiêu lưu của Mỹ tại khu vực."

Dự luật mới này, được hãng thông tấn ISNA công bố, cho phép chính phủ phân bổ thêm 260 triệu USD cho các lực lượng vũ trang hỗn hợp nhằm "phát triển chương trình tên lửa," và một khoản ngân quỹ tương tự cho Lực lượng Quds - cánh vũ trang nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

[Lãnh đạo Iran tuyên bố dành 300 triệu USD phát triển tên lửa]

Kiến nghị trên được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt đối với Iran hồi tháng 6 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho biết, bản kiến nghị này gửi tới Mỹ một thông điệp rõ ràng rằng Quốc hội Iran "sẽ chống lại Mỹ bằng toàn bộ sức mạnh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục