Quốc hội Iran soạn thảo luật cho phép tăng cường làm giàu urani

Động thái trên của Iran được công bố trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang xem xét thông qua các lệnh trừng phạt mới áp đặt với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Quốc hội Iran soạn thảo luật cho phép tăng cường làm giàu urani ảnh 1Hình minh họa. (Nguồn: wbrz.com)

Ngày 24/1, Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran thông báo quốc hội nước này đã bắt đầu soạn thảo luật mới cho phép các nhà khoa học hạt nhân tăng cường hoạt động làm giàu urani, một động thái được cho là có thể khiến các cuộc đàm phán đang diễn ra với nhóm P5+1 trở nên phức tạp.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn ủy ban trên Hossein Naghavi Hosseini cho biết ủy ban về vấn đề hạt nhân của Quốc hội Iran đang thảo luận các vấn đề kỹ thuật cũng như chi tiết của dự thảo luật này. Ông Hosseini nêu rõ "dự luật sẽ cho phép chính phủ tiếp tục làm giàu urani, sử dụng các máy ly tâm thế hệ mới."

Động thái trên của Iran được công bố trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang xem xét thông qua các lệnh trừng phạt mới áp đặt với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhiều lần lên tiếng phản đối và cảnh báo sẽ dùng quyền phủ quyết dự luật trên trong lúc đang tiến hành đàm phán. Ngày 23/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo kế hoạch của giới lập pháp Mỹ sẽ khiến các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran sụp đổ.

Vấn đề lượng urani Iran được làm giàu cũng như số lượng và loại máy ly tâm nước này được sử dụng được xem là mấu chốt khiến cho các cuộc đàm phán giữa Tehran và nhóm P5+1 (Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) rơi vào bế tắc. Theo một thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng 11/2013, Tehran ngừng làm giàu uranium cấp độ trên 5% và làm loãng 196 kg uranium cấp độ 20% đang có để đổi lấy việc các cường quốc nới lỏng lệnh trừng phạt.

Sau khi không đạt thỏa thuận toàn diện đúng thời hạn 24/11/2014, Iran và Nhóm P5+1 đã đặt thời hạn chót mới là ngày 1/7/2015. Hai bên cũng nhất trí đến cuối tháng 3/2015 sẽ đạt được thỏa thuận khung, sau đó tiến hành thương thảo các điều khoản chi tiết của thỏa thuận trong vòng ba tháng tiếp theo trước hạn chót mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục