Quốc hội Iraq chính thức thông qua danh sách nội các mới

Quốc hội Iraq đã thông qua danh sách nội các mới gồm 24 bộ trưởng, trong đó chưa có Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng.
Quốc hội Iraq chính thức thông qua danh sách nội các mới ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Iraq. (Nguồn: AFP)

Tối 8/9 (theo giờ địa phương, tức rạng sáng 9/9 theo giờ Hà Nội), Quốc hội Iraq đã thông qua danh sách nội các mới do Thủ tướng Haider Abadi đứng đầu.

Tuy nhiên, hai vị trí chủ chốt là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ vẫn để trống do những bất đồng chính trị.

Với 177 phiếu thuận trên 289 đại biểu có mặt (Quốc hội Iraq gồm 328 ghế), Quốc hội Iraq đã thông qua danh sách Nội các mới gồm 24 bộ trưởng, trong đó chưa có Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng. Các ông Salih al-Mutlak, một nhân vật Sunni, ông Bahaa al-Araji, một người Shiite, và cựu Ngoại trưởng người Kurd Hoshyar Zebari được bầu làm các Phó Thủ tướng.

Trong số các bộ trưởng mới, ông Abadi đã chỉ định cựu Thủ tướng Ibrahim al-Jaafari, một người Shiite, làm Bộ trưởng Ngoại giao và một nhân vật Shiite khác là ông Adel Abdul-Mahdi làm Bộ trưởng Dầu mỏ. Trong khi đó, chính trị gia người Kurd Rowsch Nuri Shaways được chỉ định vào vị trí Bộ trưởng Tài chính.

Thủ tướng Abadi cho biết thêm hiện còn có các bộ được điều hành bởi các bộ trưởng tạm quyền, song không nêu chi tiết tên gọi các bộ này. Ông Abadi tuyên bố cần tiến hành thêm các cuộc đàm phán với các khối chính trị cho hai vị trí nhạy cảm là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ và cam kết sẽ hoàn tất trong vòng một tuần tới.

Bên cạnh danh sách nội các mới, Quốc hội Iraq cũng thông qua chương trình hoạt động của chính phủ trong 4 năm tới. Những điểm chính trong chương trình này gồm thu hút tất cả các đảng phái tích cực tham gia vào quá trình ra quyết định, hòa giải dân tộc, xây dựng lại quân đội, phân quyền quản lý, thu hút rộng rãi các thành phần tham gia lực lượng an ninh, chống khủng bố cũng như giải quyết các tranh chấp với khu vực tự trị Kudistan của người Kurd.

Ngoài ra, Quốc hội Iraq cũng nhất trí bầu Thủ tướng mãn nhiệm Nuri al-Maliki, cựu Chủ tịch Quốc hội Osama al-Nujaifi và cựu Thủ tướng Ayad Allawi làm các Phó Tổng thống trong Hội đồng tổng thống do Tổng thống Fuad Masoum đứng đầu. Chính trị gia người Shiite Humam Hamoudi được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, vị trí trước đây do Thủ tướng Abadi nắm giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục