Tổng tuyển cử trước hạn

Quốc hội Ireland mở cơ hội tổng tuyển cử trước hạn

Thủ tướng Ireland Brian Cowen cho biết, ông sẽ đề nghị giải tán Quốc hội vào ngày 1/2 tới và kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn.
Ngày 30/1, Thượng viện Ireland đã thông qua Dự luật tài chính, điều kiện tiên quyết để nước này nhận được gói cứu trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Hạ viện Ireland đã thông qua văn bản này trước đó hai ngày.

Thủ tướng Ireland Brian Cowen cho biết với các quyết định trên, ông sẽ đề nghị giải tán Quốc hội vào ngày 1/2 tới và kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn, có thể vào ngày 25 cùng tháng. Trước đó, ông Cowen cam kết sẽ kêu gọi tổng tuyển cử ngay sau khi Quốc hội thông qua Dự luật tài chính.

Uy tín của ông Cowen giảm mạnh kể từ khi Dublin tháng 11 năm ngoái quyết định cầu viện sự hỗ trợ tài chính từ EU và IMF giúp Ireland thoát khỏi nguy cơ phá sản.

Kể từ đó, Thủ tướng Cowen liên tục chịu sức ép từ phe đối lập đòi ông từ chức và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Sức ép này càng gia tăng sau khi đảng Xanh trong liên minh cầm quyền rút khỏi Nội các, buộc ông Cowen phải lãnh đạo một chính phủ thiểu số và từ chức Chủ tịch đảng Fiane Fail cầm quyền nhằm đảm bảo đoàn kết nội bộ.

Đảng Xanh yêu cầu ông Cowen đẩy nhanh tiến trình thông qua Dự luật tài chính, nếu không sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Đây là lý do buộc ông Cowen phải thay đổi ngày tổng tuyển cử, không phải vào ngày 11/3 như thông báo ban đầu.

Theo Dự luật tài chính vừa được Quốc hội Ireland thông qua, Dublin phải tăng thuế tiền thưởng ngân hàng, cắt giảm chi tiêu trong khu vực công ở mức 15 tỷ euro (20,56 tỷ USD) trong 4 năm tới và giảm thâm hụt ngân sách nhà nước xuống dưới mức trần 3 % Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo quy định của EU. Đổi lại, Dublin sẽ nhận được gói cứu trợ 85 tỷ euro (113 tỷ USD) từ EU và IMF./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục