Quốc hội Israel sơ bộ thông qua dự luật về nhà định cư ở Bờ Tây

Ngày 5/12, Quốc hội Israel thông qua dự luật có thể dẫn đến việc hợp pháp hóa gần 4.000 nhà định cư ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng thông qua việc thu đất tư nhân của người Palestine.
Quốc hội Israel sơ bộ thông qua dự luật về nhà định cư ở Bờ Tây ảnh 1Khu nhà định cư Har Homa của Israel ở đông Jerusalem ngày 21/9/2009. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ngày 5/12, trong một cuộc bỏ phiếu sơ bộ, Quốc hội Israel đã thông qua một dự luật có thể dẫn đến việc hợp pháp hóa gần 4.000 nhà định cư tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng thông qua việc tịch thu đất tư nhân của người Palestine.

Dự luật được thông qua với 60 phiếu thuận và 49 phiếu chống.

Theo đó, Chính phủ Israel được phép tước quyền sử dụng đất của người Palestine và sẽ bồi thường tài chính cho các chủ đất.

Việc thông qua dự luật trên là kết quả thỏa hiệp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Giáo dục Naftali Bennett - người ủng hộ chính đối với dự luật, sau khi loại bỏ điều khoản cho phép hợp pháp hóa khu định cư Amona, khu định cư trái phép lớn nhất ở Bờ Tây, được xây dựng trên phần đất phía Đông thành phố Ramallah thuộc sở hữu tư nhân của người Palestine.

Với việc bãi bỏ điều khoản này, Chính phủ Israel có thể dỡ bỏ khu định cư Amona và người định cư tại đây phải di dời tới 3 khu đất của người Palestine ở gần đó mà Israel coi là đất hoang, qua đó hợp pháp hóa hơn 3.880 nhà định cư.

Tuy nhiên, dự luật này vẫn phải được bỏ phiếu tại 3 phiên họp nữa trước khi chính thức trở thành luật. Dự kiến, lần bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 7/12.

Bộ trưởng Bennett hoan nghênh động thái trên, cho đây là bước khởi đầu cho việc sáp nhập khu Bờ Tây.

Trong khi đó, thủ lĩnh đảng Lao động đối lập Isaac Herzog đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng việc thông qua dự luật này là "một hành động tự sát quốc gia."

Những người Israel và Palestine phản đối dự luật này cho rằng việc tịch thu đất của người Palestine sẽ càng khiến triển vọng giải pháp hai nhà nước trở nên mờ mịt hơn.

Israel coi các khu định cư được xây dựng mà không có sự chấp thuận của chính phủ là phạm pháp và thường triển khai nhân viên an ninh tới phá dỡ những khu định cư này.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế coi tất cả các khu định cư của Israel ở Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem, là bất hợp pháp vì xây dựng trên phần đất bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông 1967.

Vấn đề khu định cư là một trong những vấn đề gai góc nhất cản trở việc nối lại tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine vốn bị đình trệ từ tháng 4/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục