Quốc hội Jordan lần đầu tiên quyết định Thủ tướng

Quốc hội mới được bầu của vương quốc Jordan hôm 9/3 đã chọn ông Abdullah Ensour làm thủ tướng để đứng ra thành lập chính phủ mới.
Quốc hội mới được bầu của Jordan hôm 9/3 đã chọn ông Abdullah Ensour làm thủ tướng để đứng ra thành lập chính phủ mới.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử vương quốc này, cơ quan lập pháp - không phải Quốc Vương - quyết định người đứng đầu chính phủ.

Theo đề nghị của quốc hội, Quốc vương Abdullah II đã phê chuẩn chỉ định ông Ensour thành lập chính phủ mới, đồng thời cho biết nhiệm kỳ của tân Thủ tướng là bốn năm.

Ông Ensour từng giữ chức Thủ tướng Jordan từ tháng 10/2012 và từ chức cuối tháng Một vừa qua sau khi chính phủ bị giải tán để tổ chức tổng tuyển cử.

Việc quốc hội bầu chọn thủ tướng là một phần trong chương trình cải cách nhằm làm dịu tình trạng bạo loạn chính trị, ngăn chặn một cuộc nổi dậy kiểu "Mùa Xuân Arập" xảy ra ở Jordan.

Một quan chức chính phủ cho biết ông Ensour sẽ bổ nhiệm Nội các mới trước thềm chuyến công du khu vực của Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong đó có chặng dừng chân tại Jordan.

Nội các mới sau khi tuyên thệ trước Quốc Vương sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục