Quốc hội Kyrgyzstan phê chuẩn hiệp định FTA với Việt Nam

Quốc hội Kyrgyzstan đã thông qua đạo luật về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEC) và Việt Nam.
Quốc hội Kyrgyzstan phê chuẩn hiệp định FTA với Việt Nam ảnh 1May hàng xuất khẩu tại Công ty chi nhánh Bắc Giang. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Hãng Sputnik dẫn nguồn tin cơ quan báo chí của Quốc hội Kyrgyzstan ngày 25/5 cho biết quốc hội nước này đã thông qua đạo luật về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEC) và Việt Nam.

Theo chính phủ Kyrgyzstan, hiệu lực của thỏa thuận này sẽ tạo thuận lợi cho việc đưa hàng hóa vào thị trường Việt Nam.

Nhìn chung, mức thuế hải quan nhập khẩu trung bình đối với hàng hóa Việt Nam và các nước EAEC sẽ được giảm đến năm 2025 từ 10% xuống còn 1%.

Bộ trưởng Kinh tế Kyrgyzstan Arzybek Kozhoshev lưu ý rằng trong khuôn khổ thỏa thuận có tính đến khả năng sử dụng các biện pháp bảo vệ song phương để giảm nguy cơ gia tăng nhập khẩu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục