Quốc hội Liban lần thứ 9 không bầu được Tổng thống

Quốc hội Liban đã lần thứ 9 không bầu được tổng thống mới và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri đề nghị triệu tập một phiên họp mới để bầu tổng thống vào ngày 12/8.
Quốc hội Liban lần thứ 9 không bầu được Tổng thống ảnh 1Tổng thống Michel Suleiman đã kết thúc nhiệm kỳ ngày 25/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 23/7, Quốc hội Liban đã lần thứ 9 không bầu được tổng thống mới và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri đề nghị triệu tập một phiên họp mới để bầu tổng thống vào ngày 12/8.

Liban chưa có tổng thống mới kể từ khi nhiệm kỳ của Tổng thống Michel Suleiman kết thúc ngày 25/5.

Theo hiến pháp hiện hành, nội các sẽ phụ trách công việc của tổng thống cho đến khi một tổng thống mới được bầu.

Mâu thuẫn giữa hai liên minh chính trị lớn ở Liban đã dẫn tới bế tắc đối với chính phủ. Liên minh 8/3 ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi các thành viên liên minh 14/3 phản đối Chính phủ Syria và ủng hộ lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Assad. Vì vậy Quốc hội Liban đã không bầu được tổng thống mới trong tám phiên họp liên tiếp trước cuộc họp ngày 23/7.

Không có một ứng cử viên nào giành được đủ sự ủng hộ của 2/3 đại biểu trên tổng số 128 thành viên Quốc hội theo quy định để được bầu làm tổng thống.

Đây không phải là lần đầu tiên Liban bỏ trống chức tổng thống.

Tổng thống Michel Suleiman được bầu vào tháng 5/2008 sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Emile Lahoud kết thúc vào năm 2007.

Trước đó, Tướng Michel Aoun đã phải lãnh đạo đất nước cho đến tận tháng 10/1990 sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Amine Gemayel kết thúc năm 1988./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục