Quốc hội Liban một lần nữa không bầu được Tổng thống

Quốc hội Liban đã một lần nữa không thể bầu được tổng thống mới do không đủ 2/3 số thành viên trong tổng số 128 nghị sỹ tới họp theo quy định của Hiến pháp.
Quốc hội Liban một lần nữa không bầu được Tổng thống ảnh 1Binh sỹ Lebanon tại trạm kiểm soát trên tuyến đường dẫn tới khu vực cộng đồng người Sunni Bab al-Tabbaneh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 9/10, Quốc hội Liban đã một lần nữa không thể bầu được tổng thống mới do không đủ 2/3 số thành viên trong tổng số 128 nghị sỹ tới họp theo quy định của Hiến pháp.

Trong phiên họp lần thứ 11 này, chỉ 58 trong tổng số 128 nghị sỹ có mặt. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri đã kêu gọi một phiên họp mới vào ngày 29/10 tới để bầu tổng thống, vốn bị khuyết kể từ khi ông Michel Suleiman kết thúc nhiệm kỳ hôm 25/5 vừa qua.

Theo Hiến pháp hiện hành, nội các sẽ tiếp tục phụ trách công việc của tổng thống cho đến khi Quốc hội bầu được nguyên thủ mới.

Bế tắc chính trị hiện nay tại quốc gia Trung Đông này xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai liên minh chính trị lớn ở Liban. Liên minh 8/3 của người Hồi giáo theo dòng Shi'ite ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi liên minh 14/3 của người Hồi giáo dòng Sunni phản đối Chính phủ Syria và ủng hộ lực lượng nổi dậy chống Tổng thống al-Assad.

Cho tới nay, liên minh 8/3 tẩy chay các phiên họp bầu tổng thống, đồng thời từ chối ủng hộ hai ứng cử viên là người đứng đầu lực lượng vũ trang Liban Samir Geagea và nghị sỹ Henri Helou.

Đây không phải là lần đầu tiên Liban bị khuyết vị trí tổng thống. Tổng thống Michel Suleiman được bầu vào tháng 5/2008, gần một năm sau khi người tiền nhiệm Emile Lahoud kết thúc nhiệm kỳ.

Trước đó, Tướng Michel Aoun đã phải lãnh đạo đất nước đến tháng 10/1990 sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Amine Gemayel kết thúc năm 1988./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục