Quốc hội Maldives miễn nhiệm phó tổng thống do "tội phản quốc"

Quốc hội Maldives tối 21/7 đã bỏ phiếu thông qua quyết định miễn nhiệm Phó Tổng thống Mohamed Jameel và buộc tội ông tội phản quốc.
Quốc hội Maldives miễn nhiệm phó tổng thống do "tội phản quốc" ảnh 1Ông Mohamed Jameel bị miễn nhiệm Phó Tổng thống Maldives. (Nguồn: focusnews)

AFP đưa tin, Quốc hội Maldives tối 21/7 đã bỏ phiếu thông qua quyết định miễn nhiệm Phó Tổng thống Mohamed Jameel và buộc tội ông tội phản quốc. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quốc tế ngày càng quan ngại về nền dân chủ của quốc đảo này.

Ông Jameel, 45 tuổi, từng là ứng viên liên danh tranh cử của Tổng thống Abdulla Yameen trong cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi năm 2013, song hiện hai lãnh đạo này lại nảy sinh mâu thuẫn.

Ngoài ra, ông Jameel, ở nước ngoài trong thời gian diễn ra cuộc bỏ phiếu trên, cũng bị buộc tội thông đồng với phe đối lập mặc dù chưa xác minh được tội danh cụ thể.

Thay thế ông Jameel sẽ là Bộ trưởng Du lịch Ahmed Adeeb - nhân vật ủng hộ mãnh mẽ Tổng thống Yameen.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng của ông Yameen cũng đã phải ngồi tù do âm mưu lật đổ chính phủ. Tổng thống Maldives đang vấp phải sự chỉ trích của quốc tế do bỏ tù 13 năm thủ lĩnh đối lập chính của nước này đồng thời là cựu Tổng thống Mohamed Nasheed với các cáo buộc khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục