Quốc hội Montenegro tước quyền miễn trừ của các thủ lĩnh đối lập

Quốc hội tước quyền miễn trừ của ông Andrija Mandić và Milan Knežević, bị tình nghi dính líu tới âm mưu thao túng cuộc bầu cử quốc hội Montenegro hồi tháng 10/2016.
Quốc hội Montenegro tước quyền miễn trừ của các thủ lĩnh đối lập ảnh 1Ông Andrija Mandić (phải và Milan Knežević (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

 Quốc hội Montenegro ngày 16/2 đã bỏ phiếu thông qua quyết định tước quyền miễn trừ nghị sỹ đối với hai thủ lĩnh của đảng Mặt trận Dân chủ đối lập gồm Andrija Mandić và Milan Knežević, bị tình nghi dính líu tới âm mưu thao túng cuộc bầu cử quốc hội Montenegro hồi tháng 10/2016 - động thái mở đường cho lệnh bắt giam hai nghị sỹ này do Viện Công tố đưa ra.

Trước khi bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Ivan Brajovic bày tỏ hy vọng việc truất quyền miễn trừ đối với hai nghị sỹ nói trên sẽ thúc đẩy cuộc điều tra vụ phe đối lập lên kế hoạch tổ chức các hoạt động phạm pháp đe dọa thể chế hợp hiến và an ninh của đất nước. Tuy nhiên, phe đối lập đã tẩy chay phiên họp.

Ngày 12/2, Công tố viên trưởng của Montenegro Milivoje Katnić đã đề nghị quốc hội nước này tước quyền miễn trừ đối với hai nghị sỹ trên với cáo buộc có liên quan tới một âm mưu ám sát Thủ tướng Montenegro Milo Djukanovic để đưa đảng đối lập lên nắm quyền tại nước này. Ông Katnic cho biết thêm những người này muốn ngăn cản con đường Montenegro hội nhập với phương Tây, trong đó có việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngày 16/10 vừa qua, tại Montenegro đã diễn ra cuộc bầu cử quốc hội. Vào thời điểm này, 20 công dân Serbia đã bị bắt giữ với cáo buộc lên kế hoạch tấn công vũ trang vào các cơ quan công quyền. Trong khi đó, các đảng đối lập tuyên bố rằng kế hoạch tấn công nói trên được ngụy tạo để đổ tội cho các đối thủ chính trị, đồng thời lên án Thủ tướng Djukanovic sử dụng các cơ quan mật vụ để kéo dài nhiệm kỳ điều hành đất nước đã lên đến 25 năm.

Theo Ủy ban Bầu cử Montenegro, trong cuộc bầu cử ngày 16/10, đảng Dân chủ của những người xã hội (DPS) do Thủ tướng Milo Djukanovic lãnh đạo giành được 36 ghế trong tổng số 81 ghế của quốc hội, trong khi phe đối lập phản đối kết quả này. Đây là cuộc bầu cử quốc hội thứ tư kể từ khi Montenegro tách khỏi Serbia trở thành quốc gia độc lập năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục