Quốc hội Mỹ đề nghị Tổng thống đọc thông điệp liên bang vào 20/1

Trong một động thái mang tính thủ tục theo hiến định, Quốc hội Mỹ ngày 19/12 đã đề nghị Tổng thống Barack Obama đọc thông điệp liên bang vào ngày 20/1/2015.
Quốc hội Mỹ đề nghị Tổng thống đọc thông điệp liên bang vào 20/1 ảnh 1Tổng thống Barack Obama đọc thông điệp liên bang năm 2014 trước Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một động thái mang tính thủ tục theo hiến định, Quốc hội Mỹ ngày 19/12 đã đề nghị Tổng thống Barack Obama đọc thông điệp liên bang vào ngày 20/1/2015.

Trong thư gửi tới Tổng thống Obama, Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã kêu gọi ông chủ Nhà Trắng thực hiện trách nhiệm quy định trong Hiến pháp và tiến hành báo cáo trước Quốc hội tình hình liên bang trong một năm qua, đồng thời đề xuất các biện pháp cho các vấn đề chính để Quốc hội cân nhắc.

Theo giới quan sát, trong thông điệp liên bang dự kiến đọc vào 21 giờ ngày 20/1/2015 theo giờ Mỹ (9 giờ ngày 2/1/2015 giờ Việt Nam), Tổng thống Obama sẽ đề cập tới một loạt diễn biến tích cực của kinh tế Mỹ trong những tháng gần đây, về vấn đề bình thường hóa quan hệ với Cuba, chương trình cải cách nhập cư gây tranh cãi và chiến dịch chống nhóm cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Bài diễn văn đọc trước lưỡng viện quốc hội là cơ hội để ông Obama đánh giá tình hình nước Mỹ trong một năm qua và trình bày các mục tiêu chính sách đối nội, đối ngoại trong năm thứ 7 làm tổng thống.

Đây sẽ là thông điệp liên bang đầu tiên mà ông Obama đọc trước quốc hội nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của đảng Cộng hòa đối lập, sau khi đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11 vừa qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối cùng của năm 2014, Tổng thống Obama tuyên bố ông sẵn sàng hợp tác với Quốc hội khóa mới, nhất là trong các vấn đề về bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba, cải cách thuế và an ninh mạng.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng không quên cảnh báo sẽ kiên quyết thúc đẩy các nội dung chủ chốt trong hai năm cuối nhiệm kỳ như chương trình bảo hiểm y tế và bảo vệ người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục