Quốc hội Mỹ sẽ không bỏ phiếu về TPP trước khi ông Trump nhậm chức

Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ đã bác bỏ mọi hy vọng rằng TPP do Tổng thống Barack Obama ký kết sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.
Quốc hội Mỹ sẽ không bỏ phiếu về TPP trước khi ông Trump nhậm chức ảnh 1Tổng thống mới đắc cử Donald Trump phát biểu sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tại New York ngày 9/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/11, thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell, đã bác bỏ mọi hy vọng rằng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Tổng thống Barack Obama ký kết sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng Một tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo nhanh ở thủ đô Washington, ông McConnell khẳng định: "Chắc chắn là thỏa thuận này sẽ không được đưa ra bàn thảo trong năm nay."

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama liên tiếp cảnh báo về những rủi ro nếu Quốc hội Mỹ không thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời cho rằng hàng triệu việc làm của người Mỹ có thể bị mất nếu Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung Quốc dẫn đầu có hiệu lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục