Quốc hội Mỹ từ chối tìm kiếm bằng chứng ông Trump có quan hệ với Nga

Các nghị sỹ Cộng hòa đã “chôn vùi” tại Quốc hội Mỹ một dự thảo nghị quyết của Đảng Dân chủ, trong đó đề nghị Bộ Tư pháp cung cấp các tài liệu chứng minh Tổng thống Donald Trump có quan hệ với Nga.
Quốc hội Mỹ từ chối tìm kiếm bằng chứng ông Trump có quan hệ với Nga ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thủ đô Washington ngày 28/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin gày 28/2, các nghị sỹ Cộng hòa đã “chôn vùi” tại Quốc hội Mỹ một dự thảo nghị quyết của Đảng Dân chủ, trong đó đề nghị Bộ Tư pháp cung cấp các tài liệu chứng minh Tổng thống Donald Trump có quan hệ với Nga.

Tại Ủy ban tư pháp của Hạ viện Mỹ, 18 nghị sỹ Cộng hòa đã bỏ phiếu để bác dự thảo nghị quyết do nghị sỹ Dân chủ Jerrold Nadler đề xuất.

Nội dung dự thảo này đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp cho Quốc hội mọi thông tin về cuộc điều tra hình sự hoặc phản gián liên quan đến ông Trump và các nhân viên Nhà Trắng.

Chủ tịch ủy ban trên Bob Gudlatt đã tuyên bố đây là một nghị quyết "không cần thiết," đồng thời kêu gọi nghị sỹ Nadler làm việc vì chính trị chứ không phải vì lợi ích của công tác điều tra.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc gây ảnh hưởng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 từ các cơ quan tình báo nước này.

Thông tin trên các phương tiện truyền thông đã cáo buộc đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump thường xuyên liên lạc với tình báo Nga bị Điện Kremlin chỉ trích là thiếu cơ sở thực tế.

Nhà Trắng cũng bác bỏ những thông tin như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục