Quốc hội Myanmar ngừng các phiên họp trước thềm tổng tuyển cử

Quốc hội liên bang Myanmar tuyên bố đã ngừng các phiên họp để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử, dự kiến tổ chức vào ngày 8/11 tới.
Quốc hội Myanmar ngừng các phiên họp trước thềm tổng tuyển cử ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Myanmar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 28/8, Quốc hội liên bang Myanmar tuyên bố đã ngừng các phiên họp để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử, dự kiến tổ chức vào ngày 8/11 tới.

Theo đó, Thượng viện liên bang Myanmar đã hoãn họp từ ngày 19/8 và Hạ viện hoãn họp từ ngày 27/8.

Tại một phiên họp kín, Chủ tịch Quốc hội Shwe Mann đã hối thúc duy trì ổn định trong khoảng thời gian trước vào sau tổng tuyển cử, đồng thời kêu gọi các đảng phái và ứng viên tranh cử tuân thủ các bộ quy tắc về ứng xử. Theo ông, từ 50-60% nghị s​ỹ đương nhiệm sẽ tham gia cuộc bầu cử sắp tới.

Nhiệm kỳ của Quốc hội Myanmar hiện nay sẽ kết thúc vào ngày 31/1/2016, sau đó danh sách quốc hội mới sẽ được thiết lập thông qua kết quả của cuộc tổng tuyển cử trong tháng 11 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục