Quốc hội Myanmar thông qua đề xuất họp bàn sửa đổi hiến pháp

Quốc hội Myanmar thông qua đề xuất tổ chức cuộc họp các lãnh đạo chính trị hàng đầu để thảo luận việc sửa đổi hiến pháp hiện hành.
Quốc hội Myanmar thông qua đề xuất họp bàn sửa đổi hiến pháp ảnh 1Một phiên họp toàn thể của Quốc hội Myanmar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các nguồn tin Quốc hội Myanmar ngày 25/11 cho biết Quốc hội đã nhất trí thông qua đề xuất tổ chức cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu để thảo luận các vấn đề của đất nước, bao gồm việc sửa đổi hiến pháp hiện hành.

Đề xuất trên do Nghị sĩ Myint Tun thuộc đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) cầm quyền đưa ra, theo đó tổ chức một hội nghị 6 bên, gồm Tổng thống U Thein Sein, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar - Tướng Min Aung Hlaing, thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi, Chủ tịch Hạ viện U Shwe Mann, Chủ tịch Thượng viện Khin Aung Myint, cùng đại diện cộng đồng sắc tộc.

Đề xuất này đã được Quốc hội Myanmar thông qua tại phiên họp đang diễn ra. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức hội nghị chưa được ấn định.

Tin cho biết Quốc hội Myanmar cũng đang thảo luận dự thảo luật trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp. Dự kiến cuộc trưng cầu sẽ được tổ chức vào tháng 5/2015 và tổng tuyển cử vào cuối năm 2015.

Ngày 31/10 vừa qua, Myanmar đã tiến hành hội nghị bàn tròn cấp cao 5 bên, gồm các đại diện của chính phủ, hai viện quốc hội, các chính đảng, lãnh đạo quân đội và Uỷ ban bầu cử liên bang, để thảo luận các vấn đề chính trị trong nước. Tuy nhiên, cuộc họp không đạt kết quả cụ thể nào.

Hiến pháp hiện hành của Myanmar gồm 15 chương, dài 194 trang, được ban hành hồi tháng 5/2008, trong đó có điều khoản được xem là cản trở thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi tham gia tranh cử tổng thống.

Điều khoản này quy định bất kỳ người nào có cha mẹ, vợ/chồng, con hợp pháp là công dân nước ngoài không được phép giữ cương vị tổng thống. Các con của bà Suu Kyi mang quốc tịch Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục