Quốc hội Myanmar và Singapore tăng cường hợp tác

Đoàn nghị sỹ Quốc hội Myanmar thăm Singapore để tìm hiểu phương thức quản lý đất nước, bàn biện pháp tăng quan hệ Quốc hội 2 nước.
Một đoàn gồm 25 nghị sỹ Quốc hội Myanmar đang ở thăm Singapore để tìm hiểu về phương thức quản lý đất nước của đảo quốc Sư tử và bàn biện pháp tăng cường quan hệ giữa các cơ quan quốc hội hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, đây là đoàn nghị sỹ quốc hội đầu tiên của Myanmar thăm Singapore, do Hạ nghị sỹ U Thein Tun Oo dẫn đầu. Ngày 21/5, đoàn đã được Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob tiếp.

Trong chuyến thăm kéo dài đến hết ngày 23/5, đoàn nghị sỹ Myanmar sẽ có những cuộc trao đổi với lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại, Cơ quan Phát triển Nhà ở và một số cơ quan khác của Singapore. Các nghị sỹ Quốc hội Myanmar cũng sẽ tham dự các cuộc gặp mặt giữa nghị sỹ Singapore và cử tri.

Theo trang mạng của Bộ Ngoại giao Singapore, Singapore và Myanmar là hai nước có mối quan hệ song phương tốt đẹp và hợp tác chặt chẽ với nhau trong khuôn khổ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Myanmar là một trong 10 nước hàng đầu tiếp nhận viện trợ của Singapore trong Chương trình Hợp tác Singapore, trong khi Singapore là một trong những nước đầu tiên trợ giúp Myanmar sau cơn bão Nargis hồi năm 2008.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore vào tháng 1/2012 của Tổng thống Myanmar U Thein Sein, hai nước đã ký Bản ghi nhớ về Chương trình Hợp tác Kỹ thuật Singapore-Myanmar.

Theo đó, Singapore sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Myanmar về phát triển đất nước và giúp Myanmar đào tạo nhân lực trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nguồn nhân lực và quản lý công./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục