Quốc hội Nepal bầu tổng thống sau khi ban hành hiến pháp mới

Ngày 28/10, Quốc hội Nepal đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu chọn tổng thống đầu tiên của nước này sau khi bản hiến pháp mới được ban hành.
Quốc hội Nepal bầu tổng thống sau khi ban hành hiến pháp mới ảnh 1Các thành viên Quốc hội Nepal tham dự buổi lễ ban hành Hiến pháp mới tại Kathmandu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, vào lúc 11 giờ ngày 28/10 (theo giờ địa phương), Quốc hội Nepal đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu chọn tổng thống đầu tiên của nước này sau khi bản hiến pháp mới được ban hành. Quá trình này sẽ kéo dài 4 giờ đồng hồ.

Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist Thống nhất (CPN UML), bà Bidhya Devi Bhandari và lãnh đạo Đảng Quốc đại Nepal Kul Bahadur Gurung là hai ứng cử viên cạnh tranh vào vị trí này.

Theo Ban thư ký Quốc hội Nepal, công tác kiểm phiếu sẽ bắt đầu lúc 14 giờ và kết quả sẽ được công bố vào tối cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục