Quốc hội Palestine nhóm họp lần đầu tiên trong vòng 20 năm

Các nhà lãnh đạo của Palestine đã ấn định thời gian từ ngày 15-16/9 để tổ chức cuộc họp quốc hội lần đầu tiên trong vòng gần 20 năm qua.
Quốc hội Palestine nhóm họp lần đầu tiên trong vòng 20 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Các nhà lãnh đạo của Palestine đã ấn định thời gian từ ngày 15-16/9 để tổ chức cuộc họp quốc hội lần đầu tiên trong vòng gần 20 năm qua sau khi Tổng thống Mahmoud Abbas thông báo từ chức chủ tịch Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).

Theo kế hoạch, cuộc họp của Hội đồng Dân tộc Palestine (PNC) - cơ quan nghị viện đại diện cho người dân Palestine ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng sẽ được tổ chức ở thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây.

Ông Azzam al-Ahmad, quan chức cấp cao của Palesine, cho biết chương trình nghị sự của PNC bao gồm việc bầu ra một ủy ban điều hành mới đối với PLO.

Ngoài ra tại cuộc họp, PNC cũng sẽ thảo luận tình trạng bế tắc trong tiến trình hòa đàm với Israel cũng như một số vấn đề khác.

Ủy ban điều hành là cơ quan hành chính cao nhất của PLO, được coi là cơ quan Chính phủ lâm thời của Nhà nước Palestine, đại diện cho người dân Palestine trong tiến trình đàm phán hòa bình với Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục