Quốc hội Philippines bác quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Môi trường

Ngày 3/5, Quốc hội Philippines đã bác bỏ việc bổ nhiệm Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Regina Lopez, người vừa nhậm chức cách đây 10 tháng.
Quốc hội Philippines bác quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Môi trường ảnh 1Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Philippines Regina Lopez. (Nguồn: Philippine Star)

Ngày 3/5, Quốc hội Philippines đã bác bỏ việc bổ nhiệm Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Regina Lopez, người vừa nhậm chức cách đây 10 tháng.

Ủy ban quốc hội phụ trách việc bổ nhiệm các bộ trưởng trong nội các đã bác bỏ quyết định của Tổng thống Rodrigo Duterte bổ nhiệm bà Lopez làm Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên. Bà Lopez là thành viên thứ 2 trong nội các của ông Duterte bị Quốc hội bác bỏ.

Trên cương vị Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên, hồi tháng 2 vừa qua, bà Lopez đã ra lệnh đóng cửa 23 trên tổng số 41 mỏ khai thác nikel của Philippines và hủy hàng chục hợp đồng với các chủ mỏ để bảo vệ các nguồn nước xung quanh. Động thái này đã vấp phải làn sóng phản đối của các chủ mỏ và công nhân mỏ.

Theo Hiến pháp Philippines, quyết định bổ nhiệm các bộ trưởng phải được Quốc hội nước này xác nhận. Việc bỏ phiếu tại Quốc hội thường diễn ra khá lâu sau khi họ được bổ nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục