Quốc hội Philippines thông qua dự thảo ngân sách năm 2016

Quốc hội Philippines đã thông qua dự thảo ngân sách 3.000 tỷ peso (63,4 tỷ USD) cho năm 2016, tăng 15% so với mức 2.600 tỷ peso năm 2015, theo đó tăng chi cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng.
Quốc hội Philippines thông qua dự thảo ngân sách năm 2016 ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Philippines. (Nguồn: philstar.com)

Ngày 17/12, Quốc hội Philippines đã thông qua dự thảo ngân sách 3.000 tỷ peso (63,4 tỷ USD) cho năm 2016, tăng 15% so với mức 2.600 tỷ peso năm 2015, theo đó tăng chi cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng.

Việc Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách sẽ mở đường để Tổng thống Benigno Aquino ký thành luật trước khi hết năm nay.

Theo dự thảo ngân sách, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng năm 2016 sẽ tăng 29% nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 7-8%.

Chính phủ Philippines muốn tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng năm 2016 lên mức tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với mức 4% GDP năm 2015.

Chính phủ Philippines đang phải chịu áp lực tăng chi tiêu nhằm ngăn nền kinh tế mất đà tăng trưởng. Tăng trưởng của nền kinh tế vốn phụ thuộc vào xuất khẩu này trong quý III vừa qua đạt mức 6% và dự kiến sẽ tăng trong quý IV nhờ tăng chi tiêu công.

Ngoài ra, trong năm 2016, chính quyền Tổng thống Aquino dự kiến chi mức kỷ lục 25 tỷ peso (528,3 triệu USD) để mua tàu khu trục, máy bay do thám và radar nhằm cải thiện năng lực giám sát biên giới trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục