Quốc hội Serbia miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Bratislav Gasic

Quốc hội Serbia ngày 5/2 đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng nước này Bratislav Gasic theo đề xuất của Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic trong bức thư gửi Quốc hội ngày 30/1.
Quốc hội Serbia miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Bratislav Gasic ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Bratislav Gasic. (Nguồn: Reuters)

Quốc hội Serbia ngày 5/2 đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng nước này Bratislav Gasic theo đề xuất của Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic trong bức thư gửi Quốc hội ngày 30/1.

Ông Gasic, quan chức cấp cao thuộc đảng Tiến bộ của Thủ tướng Vucic, đã bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ, thậm chí dẫn tới các cuộc biểu tình hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi ông có lời lẽ xúc phạm một nữ phóng viên.

Quốc hội Serbia cũng bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Dusan Vujovic giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng cho đến khi một Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm.

Theo luật pháp Serbia, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng chính thức miễn nhiệm, Thủ tướng phải đề cử một ứng cử viên mới cho chức vụ này trong vòng 15 ngày để Quốc hội thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục