Quốc hội Slovenia phê chuẩn giáo sư Miro Cerar làm thủ tướng

Quốc hội Slovenia đã bỏ phiếu phê chuẩn giáo sư luật Miro Cerar làm thủ tướng và trao nhiệm vụ bình ổn nền tài chính cho tân thủ tướng.
Quốc hội Slovenia phê chuẩn giáo sư Miro Cerar làm thủ tướng ảnh 1Ông Miro Cerar, Chủ tịch Đảng Miro Cerar, bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Ljubljana. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/8, Quốc hội Slovenia đã bỏ phiếu phê chuẩn Giáo sư luật Miro Cerar làm thủ tướng, trao cho nhân vật theo đường lối trung tả chưa nhiều kinh nghiệm chính trường này nhiệm vụ bình ổn nền tài chính đầy biến động của quốc gia thuộc khối sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone).

Ông Cerar, 51 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn hồi tháng Bảy vừa qua. Tới đây ông có 15 ngày chuẩn bị danh sách nội các để trình lên quốc hội phê chuẩn.

Tân Thủ tướng Slovenia hiện là Chủ tịch Đảng Miro Cerar (SMC), đảng mới được thành lập hồi tháng Sáu vừa qua và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội với 36,9% phiếu ủng hộ, chiếm 36 trong tổng số 90 ghế tại Quốc hội.

Phát biểu sau khi được Quốc hội phê chuẩn vào vị trí thủ tướng, ông Cerar cho biết những ưu tiên chính của chính phủ mới là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo và tạo việc làm mới, tăng sức cạnh tranh quốc tế, song song với ổn định hệ thống y tế, trong đó có thể tái khởi động kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách của Slovenia.

Kế hoạch này đã được nhất trí với Liên minh châu Âu (EU) sau khi nước cộng hòa thuộc Nam Tư cũ này suýt phải nhờ quốc tế giải cứu các ngân hàng ngập trong nợ nần của nước này hồi cuối năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục