Quốc hội Somalia bầu Chủ tịch Hạ viện, mở đường tổ chức bầu tổng thống

Đến nay, cuộc bầu cử Tổng thống Somalia đã bị hoãn hơn một năm so với dự kiến ban đầu do mâu thuẫn nội bộ và tình trạng bạo lực đẫm máu liên tiếp xảy ra.
Quốc hội Somalia bầu Chủ tịch Hạ viện, mở đường tổ chức bầu tổng thống ảnh 1Binh sỹ Somalia tuần tra tại Mogadishu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, các nghị sỹ Somalia đã bầu chủ tịch Hạ viện mới trong bối cảnh quốc gia còn nhiều bất ổn này hướng tới tổ chức bầu cử tổng thống đã bị trì hoãn từ lâu.

Đến nay, cuộc bầu cử Tổng thống Somalia đã bị hoãn hơn một năm so với dự kiến ban đầu do mâu thuẫn nội bộ và tình trạng bạo lực đẫm máu liên tiếp xảy ra.

Chủ tịch Hạ viện mới được bầu là chính trị gia kỳ cựu Sheikh Adan Mohamed Nur hay còn gọi là Sheikh Adan Madobe. Ông Madobe, 66 tuổi, nhận được 163 phiếu ủng hộ trong tổng số 252 phiếu bầu. Ông từng là Chủ tịch Hạ viện Somalia trong giai đoạn 2007-2010.

Chủ tịch Hạ viện được lựa chọn sau 2 vòng bỏ phiếu diễn ra tại một địa điểm được canh gác nghiêm ngặt bên trong sân bay Mogadishu.

[Quốc hội đắc cử Somalia chuẩn bị bầu ra vị Tổng thống mới]

Trong những tuần gần đây, các phần tử Hồi giáo cực đoạn Al-Shabaab đã thực hiện nhiều vụ tấn công tại thủ đô Mogadishu.

Trước đó, ngày 27/4, các nghị sỹ Somalia đã ủng hộ ông Abdi Hashi Abdullahi, 76 tuổi, tiếp tục đảm nhận cương vị Chủ tịch Thượng viện.

Sau khi bầu được các vị trí đứng đầu Hạ viện và Thượng viện, Quốc hội Somalia sẽ họp để ấn định ngày tổ chức bầu cử tổng thống, một bước đi quan trọng để tiến tới thành lập một chính phủ mới.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đặt điều kiện Somalia phải thành lập chính phủ mới muộn nhất ngày 17/5 thì mới có thể tiếp tục nhận hỗ trợ từ tổ chức này.

Cuộc bầu cử Tổng thống Somalia bị trì hoãn kéo dài khiến các nhà tài trợ quốc tế lo ngại tình trạng bất ổn chính trị sẽ cản trở cuộc chiến chống phiến quân Al-Shabaab. Lực lượng này có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các mục tiêu chính phủ ở thủ đô Mogadishu và nhiều nơi khác ở Somalia.

Al-Shabaab đã giành quyền kiểm soát thủ đô Mogadishu đến năm 2011 trước khi bị lực lượng của Liên minh châu Phi đẩy lùi. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn đang kiểm soát nhiều vùng nông thôn ở Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục