Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tăng cường quyền lực của Tổng thống

Sáng sớm 21/1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ một dự luật gây tranh cãi, theo đó sẽ mở rộng các quyền lực của Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tăng cường quyền lực của Tổng thống ảnh 1Các nghị sỹ đảng CHP (trái) tranh cãi với các nghị sỹ đảng AKP cầm quyền tại phòng họp của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara ngày 19/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, sáng sớm 21/1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ một dự luật gây tranh cãi, theo đó sẽ mở rộng các quyền lực của Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan.

Trong một phiên họp tối muộn, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn 7 chương cuối cùng của bản Hiến pháp 18 điều và trong một phiên bỏ phiếu cuối cùng, đảng Công lý và Pháp triển (AKP) cầm quyền đã nhận được 339 phiếu ủng hộ dự luật này.

AKP cần ít nhất 300 phiếu - chiếm đa số 3/5 - để Hiến pháp sửa đổi được thông qua và đưa nó ra tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý để thực hiện thủ tục phê chuẩn cuối cùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục