Quốc hội Ukraine bỏ phiếu đình chỉ hợp tác quân sự với Nga

Ngày 21/5, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu đình chỉ hợp tác quân sự với Nga, động thái được dự đoán từ lâu báo hiệu một sự rạn nứt hơn nữa trong quan hệ giữa hai quốc gia này.
Quốc hội Ukraine bỏ phiếu đình chỉ hợp tác quân sự với Nga ảnh 1Xe quân sự Ukraine bị phá hủy trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai ở thành phố miền đông Metalist ngày 23/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 21/5, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu đình chỉ hợp tác quân sự với Nga, động thái được dự đoán từ lâu báo hiệu một sự rạn nứt hơn nữa trong quan hệ giữa hai quốc gia một thời là đối tác thân thiết này.

Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã hủy bỏ 5 thỏa thuận hợp tác, trong đó có thỏa thuận trao cho quân đội Nga quyền quá cảnh ở Ukraine để tới Moldova - nơi có một phần lãnh thổ hiện do một chính phủ ly khai kiểm soát.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine xấu đi nghiêm trọng sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2/2014. Sau đó, Nga đã sáp nhập Bán đảo Crimea từ Ukraine.

Phía Kiev cũng cáo buộc Moskva vũ trang và hỗ trợ nhân lực cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục