Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ hợp tác với khối Pháp ngữ

Tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Cộng đồng Pháp ngữ.
Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ hợp tác với khối Pháp ngữ ảnh 1Chủ tịch QUốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Abdou Diouf, Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 13/3, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Abdou Diouf đang thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng ngài Tổng thư ký đến thăm Việt Nam vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ cũng như của ngài Tổng thư ký Abdou Diouf đối với Việt Nam trong thời gian qua.

Nhấn mạnh vai trò của nghị viện các quốc gia trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Cộng đồng Pháp ngữ; đặc biệt là các hoạt động hợp tác của Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) đối với các vấn đề như xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền con người, đảm bảo an sinh xã hội…, đây cũng là những mối quan tâm hàng đầu của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam luôn tham gia tích cực, là thành viên có trách nhiệm trong Cộng đồng Pháp ngữ, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, vì mục tiêu chung là hòa bình, hợp tác, đoàn kết và hữu nghị, tăng cường quan hệ của Việt Nam với các nước.

Việt Nam ủng hộ định hướng lớn về hợp tác Pháp ngữ trong các lĩnh vực: đa dạng văn hóa, ngôn ngữ, hòa bình, dân chủ, quyền con người, giáo dục, đào tạo, đoàn kết và phát triển. - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, chứng kiến thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam những năm qua, Tổng Thư ký Abdou Diouf đánh giá cao sự đóng góp, tham gia tích cực hiệu quả của Việt Nam trên các lĩnh vực trong khuôn khổ Cộng đồng Pháp ngữ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác nghị viện đối với Cộng đồng, ngài Abdou Diouf cho rằng, Liên minh nghị viện có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia và Cộng đồng Pháp ngữ.

Cộng đồng Pháp ngữ cũng đang tích cực thúc đẩy hoạt động phối hợp của khối Liên minh nghị viện các quốc gia Pháp ngữ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình hành động chung của Cộng đồng.

Cho rằng, Quốc hội Việt Nam những năm qua đã có nhiều đổi mới và đạt được những thành tựu quan trọng; có vị trí, vai trò ngày càng cao trong Liên minh Nghị viện khu vực và thế giới, ngài Tổng Thư ký tin tưởng và mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ, tham gia tích cực vào các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ; góp phần mở rộng, thúc đẩy hoạt động Pháp ngữ trong khu vực cũng như trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục