Quốc vương Jordan ban hành sắc lệnh chấp thuận cải tổ nội các

Ngày 15/1, Quốc vương Jordan Abdullah II đã ban hành sắc lệnh chấp thuận cải tổ nội các do Thủ tướng Hani Mulki tiến hành.
Quốc vương Jordan ban hành sắc lệnh chấp thuận cải tổ nội các ảnh 1Cải tổ nội các do Thủ tướng Jordan Hani Mulki tiến hành. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 15/1, Quốc vương Jordan Abdullah II đã ban hành sắc lệnh chấp thuận cải tổ nội các do Thủ tướng Hani Mulki tiến hành. 

Nội các mới đã tuyên thệ cùng ngày, trong đó 6/30 chức vụ thay đổi. Trong số này, cựu Phó Thủ tướng Ayman Al Safadi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, thay ông Nasser Judeh.

Ông Ghaleb Zu'bi giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, thay ông Salameh Hamad được điều chuyển sang chức Quốc vụ khanh.

Ông Hamad đã phải đối mặt với kiến nghị bất tín nhiệm tại Quốc hội Jordan liên quan đến cách thức xử lý của ông sau vụ nổ súng do nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành hồi tháng trước tại tỉnh Karak, miền Trung Jordan, làm 11 cảnh sát và 3 dân thường thiệt mạng, trong đó có 1 người Canada.

Đây là lần cải tổ nội các thứ 2 kể từ khi Thủ tướng Mulki thành lập chính phủ đầu tiên của ông hồi tháng 6/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục