Quốc vương Saudi Arabia phải nhập viện do bị viêm phổi

Hoàng cung Saudi Arabia cho biết Quốc vương Abdullah đang bị viêm phổi và được trợ thở bằng ống, song hiện sức khỏe của nhà lãnh đạo phải nhập viện hôm 31/12 này đang ổn định.
Quốc vương Saudi Arabia phải nhập viện do bị viêm phổi ảnh 1Quốc vương Abdullah. (Nguồn: independent.co.uk)

Theo AFP, ngày 2/1, Hoàng cung Saudi Arabia cho biết Quốc vương Abdullah đang bị viêm phổi và được trợ thở bằng ống, song hiện sức khỏe của nhà lãnh đạo phải nhập viện hôm 31/12 này đang ổn định.

Tuyên bố trên không nói rõ Quốc vương Abdullah, khoảng 90 tuổi, sẽ phải ở trong bệnh viện bao lâu.

Trong những năm gần đây, tình trạng tuổi cao sức yếu của ông Abdullah đã làm dấy lên quan ngại về ban lãnh đạo tương lai của Saudi Arabia, một trong những nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt trên thế giới.

Hoàng Thái tử Salman, 77 tuổi, em cùng cha khác mẹ của Quốc vương Abdullah, là người đứng đầu trong danh sách kế vị ngai vàng.

Ông Salman được chỉ định làm Hoàng Thái tử sau khi Hoàng Thái tử Nayef bin Abdul qua đời hồi tháng 6/2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục