Quỹ AIP hỗ trợ phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ

Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã hỗ trợ phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho 9 trẻ em tại bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.
Quỹ AIP hỗ trợ phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ ảnh 1Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho bé Thiện Nhân. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/6, bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) tổ chức Chương trình "Thiện Nhân và những người bạn - phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em".

Trong khuôn khổ Chương trình, nhóm chuyên gia đến từ Italya sẽ tiến hành phẫu thuật cho 9 em và khám mới 20 em tại bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Tham dự Chương trình có đại diện Quỹ phòng chống thương vong châu Á, giáo sư-tiến sĩ Robeto DeCastro người Italy và các đồng nghiệp; các bác sĩ bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và chị Trần Mai Anh, mẹ nuôi bé Thiện Nhân.

Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ phòng chống thương vong châu Á cho biết, Ban điều hành Chương trình "Thiện Nhân và những người bạn - phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em" đã nỗ lực quyên góp từ các nhà hảo tâm để lo chi phí phẫu thuật cho các em nhỏ.

Đặc biệt, trong kỳ phẫu thuật lần này, chương trình sẽ dành một phần kinh phí để tài trợ một số dụng cụ phẫu thuật cho bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Ý tưởng tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em do ông Greig Craft khởi xướng, xuất phát từ một sự kiện vào năm 2006, khi một bé trai bị bỏ rơi trong rừng ngay từ khi mới lọt lòng mẹ và bị thú hoang tấn công, làm cậu bé mất đi bộ phận sinh dục và chân phải.

Sau khi tin tức về việc tái tạo thành công bộ phận sinh dục cho cậu bé Thiện Nhân được phát đi, rất nhiều gia đình Việt Nam có con như hoàn cảnh của Thiện Nhân đã tìm đến sự giúp đỡ.

Trước đó, ngày 16/6, tại bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo khoa học cập nhật phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục trẻ em. Giáo sư-Tiến sĩ Roberto DeCastro chia sẻ thông qua hội thảo, các bác sỹ Italy và Việt Nam trao đổi những kinh nghiệm, chuyển giao những kỹ thuật trong phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ để giảm bớt chi phí điều trị cho gia đình các bé.

Trong tương lai, AIP sẽ xây dựng trung tâm chuyên xử lý phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em tại Việt Nam.

Trong 4 năm qua, tại Việt Nam nhóm các chuyên gia từ Italy, Mỹ đã tiến hành các ca phẫu thuật giúp thay đổi cuộc sống cho 74 em (cả trai và gái) có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình, từ ngày 15/6 -15/7, Giáo sư-Tiến sĩ Robeto DeCastro cùng các đồng nghiệp sẽ trực tiếp phẫu thuật miễn phí cho 32 bé tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến khám miễn phí cho 100 trẻ bị dị tật, tổn thương bộ phận sinh dục, tiết niệu.

Đến nay, kỳ phẫu thuật lần thứ 6 đã nhận đựơc 46.000 USD từ các nhà hảo tâm Việt Nam, Singapore, Mỹ, Italy... Tuy nhiên, để có thể phẫu thuật và khám được cho tất cả các em nhỏ, chương trình cần thêm tấm lòng nhân ái từ các nhà hảo tâm và toàn xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục