Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN ra mắt tại phía Nam

TTXVN ra mắt đại diện Quỹ Vì nỗi đau da cam tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, nhằm mở rộng hơn nữa hoạt động của quỹ.
Nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, TTXVN chính thức ra mắt đại diện Quỹ Vì nỗi đau da cam tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn, Giám đốc Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN cho biết: Việc ra mắt đại diện quỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhằm mở rộng và tăng cường hơn nữa hoạt động của quỹ, tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam, đặc biệt kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn những phân xã của TTXVN đang hoạt động.

Quỹ Vì nỗi đau da cam tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sẽ tăng cường phối hợp với các phân xã xác định địa chỉ của nạn nhân da cam để trao các phần quà đến tận nơi cho nạn nhân.

Tại buổi lễ, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc TTXVN đã ủng hộ tiền và trao tặng nhà tình thương với tổng giá trị hơn 170 triệu đồng.

Quỹ cũng đã trao 40 triệu đồng tặng các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Bảo trợ nạn nhân da cam tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và .

Nhân dịp này, Quỹ Vì nỗi đau da cam của TTXVN cũng đã ủng hộ 10 triệu đồng và trao tặng ba xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam của thành phố Hải Phòng.

Tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, quỹ đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho 10 gia đình có người thân là nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục