Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Lee Chang-jae đệ đơn từ chức

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Lee Chang-jae đã đệ đơn từ chức, chỉ 1 ngày sau khi bộ này và các thanh tra viên nhà nước bắt đầu các cuộc điều tra nội bộ chống tham nhũng.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Lee Chang-jae đệ đơn từ chức ảnh 1Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Lee Chang-jae. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Lee Chang-jae ngày 19/5 đã đệ đơn từ chức, chỉ 1 ngày sau khi bộ này và các thanh tra viên nhà nước bắt đầu các cuộc điều tra nội bộ chống tham nhũng đối với chính các quan chức của họ.

Ông Lee nói rằng với tư cách là Quyền Bộ trưởng Tư pháp, ông đã làm hết sức để duy trì luật pháp và trật tự trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng quốc gia.

[Công tố viên cao cấp Hàn Quốc xin từ chức sau lệnh điều tra]

Ông nhấn mạnh: “Tôi quyết định từ chức vì tin tưởng rằng tôi phải là người đầu tiên từ bỏ những gì tôi có nhằm giành được lòng tin của người dân đối với vụ việc gần đây.”

Nhiều quan chức trong ngành tư pháp của Hàn Quốc bị nghi ngờ là đã cố tình nơi lỏng trách nhiệm nhằm tạo điều kiện cho một cựu Thư ký tổng thống lọt tội.

Tân Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh điều tra về việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục