Quyết định tấn công Syria là do ảnh hưởng từ con gái ông Trump

Eric Trump, con trai của tổng thống Donald Trump, vừa tiết lộ rằng quyết định tiến hành một đợt không kích vào căn cứ không quân Syria của ông Trump là do ảnh hưởng từ cô con gái Ivanka.
Quyết định tấn công Syria là do ảnh hưởng từ con gái ông Trump ảnh 1Ông Donald Trump và con gái Ivanka. (Nguồn: AP)

Eric Trump, con trai của tổng thống Donald Trump, vừa tiết lộ với tờ Daily Telegraph rằng quyết định tiến hành một đợt không kích vào căn cứ không quân Syria của ông Trump là do ảnh hưởng từ cô con gái Ivanka, người tỏ ra "đau đớn và giận dữ" trước vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến 30 trẻ em thiệt mạng.

"Ivanka là mẹ của ba đứa con, và chị ấy có sức ảnh hưởng," Eric Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph.

"Tôi chắc chắn rằng chị ấy đã nói: ' Nghe này, đây là một việc thật khủng khiếp.' Cha tôi sẽ hành động vào những lúc như thế. Những kẻ đó thật man rợ và tôi mừng là cha tôi đã đáp trả theo cách của ông ấy," Eric cho biết.

Anh cũng nói thêm: "Và nhân tiện, ông ấy đã phản đối làm bất cứ chuyện gì liên quan đến Syria hồi hai năm trước. Rồi một lãnh đạo khuyến khích người dân, phụ nữ và trẻ em, đôi khi là cả nước Mỹ phải tiến lên và hành động và họ đã làm điều đó với rất nhiều sự ủng hộ của các đồng minh, và tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời."

Eric nói rằng hành động của tổng thống tại Syria cho thấy ông sẽ không bị "đe dọa" bởi tổng thống Nga Vladimir Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục