Quyết định xử tử Jang thể hiện "quyết tâm của nhân dân"

KCNA nhấn mạnh Đảng Lao động Triều Tiên sẽ trừng trị nghiêm khắc những ai làm suy yếu lợi ích của đảng, nhà nước, của nhân dân.

Theo Đài Tiếng Nói nước Nga, báo chí Triều Tiên ngày 14/12 lên tiếng ủng hộ tòa án quân sự đặc biệt tuyên án tử hình Jang Song-Thaek vì "hoạt động phản cách mạng, chống đảng và gây dựng bè phái."

Trước đó, ông Jang Song-Thaek là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Nhà nước, chịu trách nhiệm về đường lối chính trị của đất nước và được coi là một nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới chóp bu.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định xử lý nhóm phe phái "thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của nhân dân và quân đội trung thành với Đảng Lao động Triều Tiên và đoàn kết xung quanh đảng."

KCNA nhấn mạnh: "Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tiếp tục trừng trị nghiêm khắc những ai dám làm suy yếu lợi ích của đảng, nhà nước, của nhân dân, bất kể vị trí của họ".

Vụ xử tử Jang Song-Thaek được cho là động thái nhằm củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, đồng thời giới thiệu một ê-kíp lãnh đạo mới thân cận hơn.

Nhiều quốc gia đã lên tiếng chỉ trích Triều Tiên sau quyết định cứng rắn kể trên, trong khi Trung Quốc nói đó là "chuyện nội bộ của Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục